Lukashenko: Tin về việc Minsk “ngoảnh lưng lại” với Nga thật đáng “ghê tởm”

© REUTERS / Vasily FedosenkoAlexandr Lukashenko
Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận rằng ông "ghê tởm” khi nghe có những người tuyên bố rằng Belarus “quay lưng” đối với Nga.

"Tôi không biết là chúng tôi có thể ngoảnh đi đâu. Chúng tôi đã và đang là anh em. Và không phải Lukashenko hay quốc hội Belarus quyết định điều đó. Đó là lịch sử nhiều thế kỷ." — Ông nói.

Đồng thời ông nhấn mạnh rằng quan hệ Belarus-Nga phải bình đẳng.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Liên bang Nga là đồng minh, là đối tác chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ sống ngoài thế giới mà người Nga, Belarus và Ukraine đã tạo ra. Đó là thế giới Slavơ. Đó là niềm tin vững chắc của chúng tôi. Cùng với nước Nga hay không, — chúng tôi sẽ quyết định trong cuộc trưng cầu dân ý." — ông Lukashenko cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала