Cựu Thủ tướng Yatsenyuk kể rằng đã áp dụng "tống tiền chính trị" và dọa nạt

© AP Photo / Manuel Balce CenetaArseniy Yatsenyuk
Arseniy Yatsenyuk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Cựu Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Mỹ Foreign Policy, cho biết rằng để đạt được các mục tiêu chính trị và cải cách, ông đã phải viện đến các biện pháp cứng rắn.

Yatsenyuk phàn nàn rằng, chính trị — "không phải là công việc tốt nhất và chắc chắn không phải là công việc sạch sẽ nhất". Theo ông, mỗi lần trong Quốc hội, ông đã phải dùng đến cách tấn công và hành động quyết liệt để đạt được bước tiến trong cải cách, mà  phụ thuộc vào nó, IMF sẽ  cấp đợt phát tiền cho Ukraina.

"… Tôi thậm chí có thể nói rằng đó là một kiểu tống tiền chính trị và hăm dọa để lấy phiếu bầu. Nhưng tất cả điều này là để đạt được kết quả. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể tiến hành tất cả các đạo luật". — cựu Thủ tướng  cho biết trong cuộc phỏng vấn với Foreign Policy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала