Tin tặc Nga giúp tỷ phú Donald Trump?

© Ảnh : PixabayTin tặc
Tin tặc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Tỷ phú Donald Trump gọi tuyên bố "tin tặc Nga" đã giúp ông là chuyện đùa.

"Tuyên bố rằng Nga tổ chức làm rò rỉ thư điện tử Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ, những bức thư đáng ra không nên viết (thật ngớ ngẩn!) là những câu chuyện đùa cợt mới trong thành phố. Và điều đó xảy ra vì ông Putin thích tôi" — ông Trump viết trên Twitter.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Hơn một nửa số người Mỹ cho rằng Hillary Clinton "không trung thực"
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, ông Debbie Wasserman Schultz đã buộc phải tuyên bố từ chức do sự rò rỉ thư điện tử của lãnh đạo đảng. Qua các thư đó được biết bộ máy của đảng công khai ủng hộ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ, gây thiệt hại cho Bernie Sanders.

Đại diện trụ sở bầu cử của Hillary Clinton dẫn lời các chuyên gia giấu tên cho biết rằng máy chủ đã bị hack bởi tin tặc Nga và điều đó được cho là Liên bang Nga muốn giúp Trump. Đại diện trụ sở bầu cử của Trump bác bỏ chuyện này.

Đáp lại yêu cầu bình luận về tuyên bố Liên bang Nga tham gia bẻ khóa hộp thư e-mail của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông không muốn sử dụng những lời chửi thề.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала