Ông Mariani: giả sử Crưm không sát nhập vào Liên bang Nga, nơi đây đã là mặt trận

© AFP 2023 / Vasily MaximovThierry Mariani
Thierry Mariani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEVASTOPOL (Sputnik) - Người đứng đầu phái đoàn nghị sĩ Pháp Thierry Mariani cho rằng, nếu giả sử Crưm không thống nhất vào Nga, thì nơi đây đã là mặt trận song song với Lugansk và Donetsk.

"Tôi rất chú ý tới tất cả mọi điều nói về những sự kiện đã xẩy ra hai năm trước đây. Tôi tin rằng, nếu tại thời điểm đó Crưm không trở thành một phần của Nga, ở đây sẽ có một mặt trận thứ ba cùng với Lugansk và Donetsk. Điều này hoàn toàn có thể  đã xảy ra ", — ông nói trong cuộc họp tại Hội đồng lập pháp địa phương.

"Điều quan trọng là cuộc trưng cầu dân ý đã phản ánh nguyện vọng của nhân dân", — ông Mariani nói thêm.

Phái đoàn nghị sĩ Pháp đã đến Crưm vào hôm thứ Sáu. Trong chuyến thăm của mình, các chính khách sẽ đến thăm Simferopol, Yalta, Sevastopol.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала