Ba Lan muốn có quan hệ tốt với Nga nhưng vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt

© Ảnh : roovuuQuốc kỳ Ba Lan
Quốc kỳ Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ba Lan quan tâm đến mối quan hệ tốt với Nga, nhưng cho rằng biện pháp trừng phạt là cần thiết, cố vấn tổng thống Ba Lan về các vấn đề quốc tế Krzysztof Schersky nói khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ba Lan PAP.

"Nga là hàng xóm lớn nhất của chúng tôi ở phía Đông. Trong quan hệ với Nga có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, Ba Lan không muốn và không hướng tới quan hệ xấu với Nga. Ba Lan quan tâm đến mối quan hệ tốt với Nga, cũng như với các nước láng giềng khác của mình" — ông Krzysztof Schersky nói.

"Thứ hai, tuy nhiên, tổng thống luôn luôn nhấn mạnh rằng nếu quan hệ quốc tế nên phải hòa bình và ổn định, các quan hệ cần dựa trên luật pháp quốc tế như là nền tảng ổn định đồng thuận toàn cầu. Điều này có nghĩa rằng lệnh trừng phạt là hoàn toàn chính đáng và cần thiết, đó là phản ứng chính đáng đáp trả các hành vi vi phạm. Bởi vậy Ba Lan ủng hộ chính sách trừng phạt chống Nga," — người đối thoại của hãng tin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала