Truyền thông Đức đang tức giận vì kết quả cuộc gặp giữa Lavrov và Steinmeier

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Sau cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp đến từ Đức Frank-Walter Steinmeier tại Yekaterinburg về vấn đề Syria, các phương tiện truyền thông Đức ra sức chỉ trích Nga.

Đặc biệt, Frankfurter Allgemeine Zeitung đã đăng bài báo có tựa đề "Sự vô liêm sỉ  của điện Kremlin", cáo buộc Matxcơva là " theo đuổi mục tiêu tại Syria và Ukraina, chẳng khác gì phương Tây".

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Steinmeier kêu gọi phương Tây và Nga tránh cuộc chạy đua vũ khí và chiến tranh lạnh

"Ngay cả những đau khổ của dân thường ở Aleppo cũng sẽ không làm cho Moskva từ bỏ chính sách của mình, mục đích của Nga là tăng cường chế độ Assad — đồng minh của Nga", — bài báo cho biết.

Đến lượt mình, Süddeutsche Zeitung viết rằng Steinmeier "thất bại" trong nỗ lực thuyết phục Moskva thay đổi các điều khoản của hiệp ước đình chiến trong khu vực Aleppo. Tờ báo cũng dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Steffen Seibert của Đức, người quy trách nhiệm hoàn cảnh của thường dân Syria không phải cho  những kẻ khủng bố, mà là Damascus và Moskva.

 

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала