Bà Clinton gọi ông Putin là "cha đỡ đầu của chủ nghĩa dân tộc toàn cầu"

© AFP 2023 / KENA BETANCURHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại một cuộc gặp gỡ cử tri ở bang Nevada, ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã gọi ông Putin là "cha đỡ đầu của chủ nghĩa dân tộc cực đoan toàn cầu." Ghi hình bài phát biểu của bà Clinton được công bố trên tờ The Washington Post.

Hillary Clinton và  Donald Trump - Sputnik Việt Nam
FT: Vì sao bà Clinton phác họa ông Trump giống "con rối” từ điện Kremlin?
Ngày 25 tháng 8, bà Hillary Clinton đã nói chuyện với cử tri ở Nevada và cáo buộc đối thủ — ông Donald Trump về tội phân biệt chủng tộc.

Nói về phân biệt chủng tộc ở Mỹ, bà Clinton chỉ ra rằng, chủ nghĩa dân tộc đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Và cha đỡ đầu của chủ nghĩa dân tộc cực đoan toàn cầu là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo bà Clinton, ông Trump nguy hiểm vì dự định thực hiện chính sách thân Nga và hay ca ngợi ông Putin. Ngoài ra, đối thủ của bà Clinton cũng ủng hộ công nhận Crưm là thuộc Liên bang Nga.

"Các tổng thống Mỹ từ Truman đến Reagan đều từ chối phương pháp mà Trump muốn sử dụng đối với Liên bang Nga. Chúng ta cũng nên làm như vậy," — bà Clinton nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала