Một nửa cư dân Đức không muốn thấy bà Merkel là Thủ tướng

© REUTERS / Damir SagoljAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một nửa số người Đức phản đối để bà Angela Merkel giữ chức Thủ tướng lần thứ tư, theo kết quả cuộc khảo sát mới đây.

Theo dữ liệu của cuộc khảo sát dư luận do hãng Emnid tiến hành dành cho Bild am Sonntag, 42% người Đức ủng hộ bổ nhiệm bà Merkel vào nhiệm kỳ thứ tư. Hồi tháng 11, số người ủng hộ tư cách ứng viên của bà Merkel là 45%,  số người phản đối là 48%.

Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Chỉ số uy tín của bà Merkel trong tháng này giảm đến mức kỷ lục

Cuộc điều tra được tiến hành hôm 25 tháng Tám, gồm 501 người tham gia. Câu hỏi nêu ra để trả lời là: "Bạn có muốn bà Angela Merkel giữ chức Thủ tướng Liên bang Đức sau cuộc bầu cử năm 2017?"

Trước đó có thông báo rằng bà Angela Merkel sẽ công bố quyết định có tái ứng cử tranh ghế Thủ tướng vào mùa xuân năm 2017 hay không. Trong tháng Chạp 2016, người ta chờ Thủ tướng cho biết dự định về việc ứng cử chức Chủ tịch đảng. Như nhận xét của tạp chí, bước đi này sẽ có ý nghĩa chỉ khi bà Merkel lên kế hoạch một lần nữa đua tranh để ở lại cương vị Thủ tướng CHLB Đức, chức vụ mà bà giữ từ năm 2005

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала