Thái Lan sẵn sàng trở thành "cầu nối" giữa G20 và các nước đang phát triển

© Fotohost Agency / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Chính phủ Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-Ocha
Thủ tướng Chính phủ Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-Ocha - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BANGKOK (Sputnik) - Thái Lan sẵn sàng trở thành "cầu nối" hợp tác kinh tế giữa các quốc gia "G-20" và các nước đang phát triển trong "G-77". Đây là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-Ocha tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hàng Châu, kênh truyền hình Thái Lan Nation TV cho biết.
Quốc kỳ Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Những người ủng hộ hiến pháp mới thắng lợi trong cuộc trưng cầu dân ý ở Thái Lan

Thủ tướng Chan-ocha đang tham dự hội nghị với tư cách quan sát viên từ G-77, nhóm bao gồm 77 nước sáng lập viên cùng 57 nền kinh tế đang phát triển trên thế giới, Thái Lan giữ vai trò chủ tịch năm nay.

"Các nước trong hai hiệp hội này cần hợp lực để xây dựng loại hình hợp tác mới, trở thành những đầu tàu đưa nền kinh tế toàn cầu vào một chặng đường mới phát triển của thế kỷ XXI và tạo ra mối quan hệ đối tác toàn cầu trong đó không tồn tại những hạn chế về hợp tác," — ông Chan-Ocha tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала