Ông Abe hy vọng giải quyết dứt điểm với Nga vấn đề lãnh thổ

© AP Photo / Koji SasaharaShinzo Abe
Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong một bài phát biểu tại phiên họp toàn thể Hạ viện, đã tuyên bố dự định tăng cường sự hợp tác giữa Moskva và Tokyo. Ông bày tỏ hy vọng rằng vấn đề lãnh thổ với Nga sẽ được giải quyết.

"Giải quyết vấn đề lãnh thổ và chấm dứt tình trạng không bình thường như hiện nay, khi 71 năm sau chiến tranh mà chúng ta vẫn chưa có hiệp ước hòa bình, chúng ta sẽ có được những cơ hội lớn cho sự hợp tác Nhật-Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng," — Thủ tướng Chính phủ tuyên bố.

Russian President Vladimir Putin (left) and Japanese Prime Minister Shinzo Abe at the plenary session Discovering the Far East within the framework of the Eastern Economic Forum. - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi tình hình thiếu hiệp ước hòa bình với Nga là bất thường

Ông Abe đặt nhiều hy vọng vào chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được dự kiến vào tháng 12.

Ông lưu ý rằng, "chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Nhật Bản trong năm nay sẽ có thể thúc đẩy đàm phán với sự hỗ trợ của lãnh đạo hai nước."

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала