Bà Merkel và ông Erdogan nhìn thấy trách nhiệm riêng của Nga vì tình hình ở Syria

© AFP 2023 / Patrick StollarzRecep Tayyip Erdogan và Angela Merkel
Recep Tayyip Erdogan và Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cùng chung ý kiến: Nga chịu trách nhiệm đặc biệt đối với những gì đang xảy ra ở Syria.

Nhà Trắng tại Washington - Sputnik Việt Nam
Nhà Trắng cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt chống Nga vì Syria
Cuộc điện đàm giữa bà Merkel và ông Erdogan đã diễn ra vào ngày thứ Năm.

"Cả hai người đàm đạo đều nhất trí quan điểm rằng, riêng Nga phải có trách nhiệm làm giảm mức độ bạo lực và từ đó, đưa ra một cơ hội nào đó cho quá trình chính trị nói chung" — trong tuyên bố của đại diện cho chính phủ Đức Steffen Seibert có nói".

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan điểm này của Berlin.

Theo thông tin từ bộ phận vụ báo chí của Nội các, cả hai chính trị gia cho rằng, "đặc biệt là chiến dịch cuối của chế độ Syria chống Aleppo, do Nga hỗ trợ, dẫn đến tình trạng đau thương của người dân càng thêm trầm trọng".

"Báo cáo về nhiều vi phạm quyền con người là không đủ. Chế độ ngừng bắn là rất cấp thiết", — thông cáo cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала