Ukraine quy trách nhiệm chiến tranh thế giới thứ hai cho Đức và Liên Xô

© Sputnik / Oleg KnorringChiến sĩ Liên Xô trong Thế chiến II
Chiến sĩ Liên Xô trong Thế chiến II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Quốc hội Ukraine đã thông qua Tuyên bố tưởng nhớ và đoàn kết của nghị viện Ukraine, Ba Lan và Litva liên quan đến các sự kiện chiến tranh thế giới II, và quy trách nhiệm cho Đức và Liên Xô, theo 112.ua.
Lá cờ Chiến thắng tại Berlin - Sputnik Việt Nam
Liên Xô có thể chiến thắng trong Thế chiến II mà không cần sự giúp đỡ của đồng minh

"Chúng tôi lưu ý đến thực tế là Hiệp ước Molotov-Ribbentrop ngày 23 tháng Tám 1939, ký kết giữa hai chế độ độc tài toàn trị — Liên Xô cộng sản và phát xít Đức, đã dẫn đến bùng nổ ngày 1 tháng 9 Thế chiến II, do xâm lược Đức với sự tham gia của Liên Xô vào ngày 17 tháng 9," — tài liệu nêu rõ.

Tuyên bố nói rằng các sự kiện đó đã dẫn đến "cuộc chiếm đóng Ba Lan của Đức và Liên Xô", và sau đó là "cuộc chiếm đóng của Liên Xô" ở Litva, Latvia và Estonia và hàng loạt vụ đàn áp hàng loạt.

Ngoài ra, Quốc hội Ukraine đã đi đến kết luận rằng một trong những hậu quả của việc thông qua hiệp ước là các giải pháp đánh dấu "giai đoạn nô lệ mới của toàn bộ miền Trung Âu và Đông Âu", kéo dài "hơn năm mươi năm."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала