Người khơi mào phong tỏa Crưm muốn đại diện cho Ukraina ở châu Âu

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertNgười đứng đầu của một tổ chức bị cấm "Majlis của người Tatar Crưm" Refat Chubarov
Người đứng đầu của một tổ chức bị cấm Majlis của người Tatar Crưm Refat Chubarov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu của một tổ chức bị cấm "Majlis của người Tatar Crưm" Refat Chubarov, người đã bị tuyên bố bắt giữ vắng mặt ở Nga vì lời kêu gọi phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ, đang có ý định tham gia vào Hội đồng Nghị viện châu Âu.

Kẻ tổ chức phong tỏa Crưm của Nga về năng lượng và thực phẩm được biết đến như một tác nhân ảnh hưởng của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Crưm - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Crưm cảm tạ Kiev về chuyện phong tỏa thực phẩm

Như ý kiến của cựu Phó Thủ tướng chính phủ Crưm Ruslan Balbec, trong thành phần của phái đoàn Ukraina, Chubarov sẽ "thực sự vận động cho chủ nghĩa cực đoan và khủng bố chống lại người dân  Crưm trên sân khấu quốc tế của Hội đồng Châu Âu".

"Chubarov là đại diện của Ukraina ở PACE sẽ không mệt mỏi để làm mất uy tín Crưm của Nga", —ông Balbec nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала