Hoa Kỳ từ chối tham gia "định dạng Norman"

© Sputnik / Mikhail KlimentievCuộc gặp của “bộ tứ Normandy”
Cuộc gặp của “bộ tứ Normandy” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Mỹ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán trong "định dạng Norman", đại sứ Hoa Kỳ ở Ukraina Marie Ivanovitch cho biết hôm thứ Tư trong chương trình "Radio Svoboda".

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong cuộc đàm phán tại Minsk - Sputnik Việt Nam
"Nhóm bạn bè của Ukraina" kêu gọi đưa Hoa Kỳ vào "định dạng Norman"
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga không phản đối việc mở rộng "Bộ tứ Norman" (bao gồm Đức, Pháp, Ukraina, Nga) để giải quyết tình hình ở Ukraina, kể cả thông qua Hoa Kỳ.

"Tôi không nghĩ rằng hiện nay có kế hoạch về việc liên kết Mỹ với" định dạng Norman". Nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ không hoạt động ở cấp ngoại giao. Chúng tôi đang hợp tác với Ukraina, chúng tôi có tham khảo ý kiến ​​với Pháp và Đức.  Theo định kỳ, chúng tôi cũng tổ chức các cuộc họp với Nga để nhận thấy có  hay chăng phương cách nhằm thúc tiến mang tính xây dựng trong quá trình này. Đó là hỗ trợ của chúng tôi đối với  " Bộ tứ Norman" —. Bà Ivanovitch nói.

Khi được hỏi: tại sao Mỹ không liên kết với bất kỳ định dạng đàm phán về Donbass, không với hình thức "Norman" hay với thỏa thuận "Minsk", Marie Ivanovitch nói rằng, theo quan điểm của mình, Hoa Kỳ tích cực ủng hộ Ukraina bằng nhiều  cách khác.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала