Cựu Thủ tướng Nhật Bản: Crưm là lãnh thổ Nga

© Sputnik / Artem Kreminsky / Chuyển đến kho ảnhYukio Hatoyama
Yukio Hatoyama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Crưm suốt trong lịch sử luôn là lãnh thổ của Nga và cộng đồng quốc tế cần công nhận điều đó. Đây là tuyên bố của cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama.
Phái đoàn Đức đến thăm Crưm - Sputnik Việt Nam
Cánh tả ở Đức sẵn sàng công nhận Crưm là của Nga

"Cá nhân tôi cho rằng Crưm là lãnh thổ nguồn cội của Nga. Khrushchev tự ý chuyển bán đảo cho Ukraina thế là phát sinh vấn đề Crưm. Hôm nay Crưm cần được cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ Nga. Nếu như Nhật Bản công nhận Crưm là một bộ phận của Nga, thì có thể làm gương cho các nước châu Âu noi theo", — cựu Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố  trong chương trình SophieCo trên kênh RT.

Ông lưu ý rằng Chính phủ Nhật Bản Shinzo Abe hiện chưa sẵn sàng đi tới công nhận Crưm. Mặc dù, theo lời ông, bước đi như vậy sẽ cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала