Trung Quốc kêu gọi Nga đẩy mạnh phát triển vùng thương mại tự do khu vực Châu Á-TBD

hội nghị thượng đỉnh APEC 2016
hội nghị thượng đỉnh APEC 2016 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc và Nga cần gia tăng quá trình thúc đẩy tự do thương mại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APR), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc gặp diễn ra ở Lima (Peru) tại hội nghị thượng đỉnh APEC.
 

Ông Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Ông Tập Cận Bình hy vọng: dưới thời Tổng thống Trump quan hệ với Mỹ sẽ được cải thiện
Như ông Tập Cận Bình cho biết, Nga là một thành viên quan trọng của APEC. Theo ông, Trung Quốc và Nga "cần phải làm sâu sắc thêm quá trình thúc đẩy vùng thương mại tự do tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tạo điều kiện để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh Lima thành công, khuyến khích các nền kinh tế APEC đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và kinh tế toàn cầu".
 
Như trước đây thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết, hai nguyên thủ Putin và Tập Cận Bình đã thảo luận về chủ đề kết nối dự án EAEU và Con đường tơ lụa. Ngoài ra, "trong cuộc họp còn đề cập đến  vấn đề Syria", ông Peskov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала