Nhật Bản không loại trừ phương án hoạt động chung với Nga tại Nam Kuril

© Sputnik / Aleksey NikolskyiБерег Тихого океана в окрестностях поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Берег Тихого океана в окрестностях поселка Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng Tokyo không loại trừ khả năng cùng với Nga hoạt động kinh tế ở vùng các đảo Nam Kuril, lãnh thổ mà người Nhật Bản vẫn có tham vọng chủ quyền.

"Nói chung, đó không phải là từ chối, mà vẫn cực kỳ nguyên tắc là không làm tổn hại đến quy chế pháp lý của đất nước chúng ta", — hãng thông tấn Kyodo dẫn  lời tuyên bố của Bộ trưởng Nhật Bản.

Người đứng đầu Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seco - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Nhật Bản: Các dự án cùng có lợi với Moskva sẽ góp phần cho đàm phán về Kuril

Sau cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, tổ chức ngày hôm qua tại Lima, Peru, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC), trên báo chí Nhật Bản xuất hiện tin đưa về ý tưởng hoạt động kinh tế chung giữa hai nước tại vùng có bốn hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril — Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai.

Nhật Bản tuyên bố chủ quyền với những hòn đảo này, viện dẫn Thỏa ước thương mại song phương và biên giới, ký năm 1855. Tokyo đặt việc lấy lại những hòn đảo này như là điều kiện để ký kết Hiệp ước hòa bình với Nga, văn kiện vốn  không được ký hồi cuối Thế chiến II. Lập trường của Matxcơva là Nam Kuril đảo đã vào thành  phần Liên Xô theo kết quả Thế chiến II và chủ quyền của Nga với cùng lãnh thổ này có đảm bảo chính thức hóa bằng những quy định pháp lý quốc tế tương ứng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала