Stoltenberg lý giải về “sự kiềm chế” của NATO đối với xung đột Syria

© Ảnh : NATOJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng việc sử dụng các phương tiện quân sự theo khối chỉ làm trầm trọng thêm tình hình Syria và dẫn đến leo thang xung đột hơn nữa.

"Chúng ta đang đối mặt với thảm họa nhân đạo khủng khiếp ở Syria. Tuy nhiên, đôi khi  mức giá của việc sử dụng phương tiện quân sự lại đắt hơn là lợi ích mà nó mang lại. Về vấn đề Syria, thì  các thành viên NATO đã thông qua quyết định rằng việc sử dụng lực lượng vũ trang sẽ làm cho tình hình thậm chí càng  khủng khiếp hơn", — ông tuyên bố  trong cuộc phỏng vấn của tờ Bild am Sonntag.

Theo lời Stoltenberg, can thiệp quân sự có thể dẫn đến leo thang xung đột.

"Phát sinh mạo hiểm là lan tràn xung đột khu vực to lớn hơn, tức là thêm nhiều người vô tội sẽ phải chết. Giả sử chúng tôi dùng phản ứng quân sự với mỗi vấn đề, mỗi thảm hoạ nhân đạo, hẳn là trên thế giới chúng ta sẽ sa vào nhiều cuộc chiến tranh hơn với nhiều đau khổ hơn nữa", — ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала