Đại diện Le Pen bình luận lời đe dọa của Kiev sau phát biểu của bà về Crưm

© AFP 2023 / Emmanuel DunandMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại diện của lãnh đạo đảng cánh hữu Pháp "Mặt trận Dân tộc" kiêm ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen đã phản ứng với thông tin về việc Ukraine có thể áp lệnh cấm bà nhập cảnh và tuyên bố rằng Le Pen không có ý định đến nước này, theo Reuters.

Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
SBU dọa cấm bà Le Pen nhập cảnh Ukraina
Trước đó có tin rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) phối hợp với Bộ Ngoại giao Ukraine có thể cấm bà Marine Le Pen nhập cảnh vào Ukraine trong thời hạn 5 năm.

"Trong mọi trường hợp, bà Marine Le Pen không có ý định đến đó (Ukraine). Vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao, khi bà trở thành tổng thống Cộng hòa Pháp", — đại diện của nhà lãnh đạo "Mặt trận quốc gia" nói với Reuters

Trước đó, Le Pen phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình BFMTV rằng bà không coi việc thống nhất Crưm với Nga là bất hợp pháp. Cơ quan An ninh Ukraine không loại trừ bà có thể bị từ chối nhập cảnh vào Ukraine. Sau đó, Cơ quan An ninh đã gửi thư cho Bộ Ngoại giao Ukraine yêu cầu áp lệnh cấm nhập cảnh đối với bà Le Pen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала