Quốc hội Venezuela công bố bãi nhiệm Tổng thống Maduro có là việc làm phù hợp pháp luật?

© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO CITY (Sputnik) - Tòa án tối cao Venezuela phán quyết rằng, Hội đồng quốc gia không có thẩm quyền loại bỏ ông Nicolas Maduro khỏi vị trí tổng thống.

Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Venezuela cáo buộc chế độ Maduro làm đảo chính
Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết đòi ông Maduro rời chức vụ người đứng đầu nhà nước vì ông không làm tròn nhiệm vụ của mình. Đa số các đại biểu đã ủng hộ quyết định này — 106 người.

"Thể theo Điều 336 Hiến pháp và phù hợp với pháp luật hiện hành, các đại biểu được yêu cầu không tiếp tục quá trình cáo buộc trách nhiệm chính trị với Tổng thống nước Cộng hòa và có bất cứ hành vi vượt thẩm quyền hiến định của họ," — tuyên bố của tòa cho biết.

Hiến pháp Venezuela được thông qua vào năm 1999 không đề cập khả năng luận tội Tổng thống. Tuy nhiên, các Điều 222 và 232 của Hiến pháp có nêu hình thức quốc hội kiểm soát chính quyền hành pháp.

 
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала