Phát ngôn viên của Thủ tướng Nga nhắc McCain về Việt Nam

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiThượng nghị sĩ Mỹ John McCain
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thư ký báo chí của Thủ tướng LB Nga, bà Natalia Timakova đã nêu nhận xét về dự luật mở rộng trừng phạt chống Nga, mà các Thượng nghị sĩ Mỹ đã trình ra Quốc hội Hoa Kỳ.

Bà Timakova nhấn mạnh rằng "rất khó bình luận những đạo luật thông qua ở nước khác".

"Nhưng thật đáng buồn là những quyết định như vậy lại nêu ra ở Hoa Kỳ với những người khởi xướng như McCain", — bà nói.

Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin kể về hệ quả từ đề xuất trừng phạt ở Hoa Kỳ
Phát ngôn viên Timakova nhớ lại chuyến thăm của ông Dmitry Medvedev đến Hoa Kỳ khi ông là Tổng thống LB Nga mấy năm trước đây.

"Trong  năm 2010 xa xôi, Tổng thống Medvedev đã tiến hành cuộc gặp ở Washington với các đại diện Thượng viện Hoa Kỳ", — bà nói.

"Trong số các thành viên tham gia cuộc đàm đạo có cả McCain, và thậm chí ngay từ khi đó đã có thể hiểu rằng  con người này đã hoàn toàn thất bại  bởi  tấn bi kịch cá nhân gắn với Việt Nam", — bà Timakova nhận xét.

"McCain không phải là người xác định vector quan hệ Nga-Mỹ", — bà Timakova nhấn mạnh.

"Thật đáng tiếc là chính một trưởng bối chính trị đang xuống dốc như thế lại cố gắng áp đặt lập trường của họ cho nhân dân Mỹ".  "Đôi khi cần thể hiện sự khôn ngoan và ra đi đúng lúc", — Thư ký báo chí của Thủ tướng Nga tuyên bố.

Bà Timakova lưu ý rằng nhiệm vụ bức thiết hơn cả là ra khỏi tình trạng đáng buồn trong liên hệ kinh doanh giữa hai nước.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала