Ông Obama: Tôi lo ngại việc Nga được tin cậy hơn Mỹ

© REUTERS / Yuri GripasÔng Barack Obama
Ông Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Barack Obama lo lắng sau khi ông rời chức vụ tổng thống sự đoàn kết của Mỹ có thể bị đe dọa. Tổng thống Mỹ lưu ý bản thân ông không ngạc nhiên với cuộc tấn công mạng mà theo ông nước Nga có trách nhiệm. Nhưng ông Obama vô cùng lo ngại sự phổ biến trong một số nhóm ý tưởng có thể tin cậy Vladimir Putin hơn chính phủ Mỹ.

Barack Obama - Sputnik Việt Nam
“Không, ông đã không thể làm nổi”. National Review điểm danh “thành tựu” của Obama
"Không có gì bất thường khi tổng thống cảnh báo: "Hãy coi chừng điều này hay điều khác." Cái gì lúc này, khi ông sắp rời cương vị, làm ông lo lắng nhất ở đất nước này?"

Ông Barack Obama: Cả Hoa Kỳ… Vâng, quy mô thu thập thông tin trong không gian mạng là rất lớn. Tuyên truyền và những hoạt động tương tự. Điều làm tôi lo lắng là sự lan rộng trong một số nhóm ý tưởng Vladimir Putin đáng được tin cậy nhiều hơn chính phủ Mỹ. Tôi nghĩ rằng đó là một cái gì đó mới mẻ. Theo tôi, điều này cho thấy chiều sâu sự chia rẽ giữa các đảng. Nó trở nên lớn tới mức chúng ta đã quên rằng chúng tôi đứng cùng một bên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала