Tổng thống Poroshenko tuyên bố: hơn ai hết, ông muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt nước Nga

© REUTERS / LEHTIKUVA/Vesa MoilanenPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Berliner Morgenrost, khi trả lời câu hỏi ông nghĩ gì về quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga đã nói rằng ông muốn điều đó hơn bất cứ ai khác.
Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Ông Poroshenko thảo luận với Tổng thống Estonia về biện pháp trừng phạt Nga

"Bạn có biết ai mong muốn nhất trong việc dỡ bỏ lệnh cấm vận? Đó là Tổng thống Poroshenko. Nhưng đầu tiên, Nga phải rút toàn bộ quân đội ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi để Ukraina có thể khôi phục thống nhất và chủ quyền", — ông nói và lưu ý rằng việc vội vàng hủy bỏ các biện pháp trừng phạt sẽ củng cố cho "xâm lược Nga" chống lại Ukraina.

Tổng thống Ukraina cũng cho biết ông dự định tổ chức một cuộc trưng cầu về việc đất nước gia nhập vào NATO.

"Bốn năm trước, việc Ukraina trở thành thành viên NATO được 16% dân số ủng hộ, hiện nay con số đó là 54%. Là Tổng thống,tôi hành động theo ý nguyện của người dân. Tôi sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO. Nếu người Ukraina bỏ phiếu ủng hộ điều này, tôi sẽ cố gắng hết sức để Ukraina trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ", — ông Poroshenko nói.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала