Duma Quốc gia gọi vụ Flynn từ chức là tín hiệu tiêu cực cho đối thoại giữa Nga và Mỹ

© Sputnik / Natalia SeliverstovaDuma Quốc gia
Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky nói rằng việc bãi nhiệm Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ mang tính chất khiêu khích.

"Đó là loại một tín hiệu tiêu cực đối với việc thiết lập đối thoại Nga-Mỹ. Rõ ràng, Flynn đã buộc phải viết lá đơn từ chức dưới áp lực nhất định. Và Tổng thống Trump phải nhận đơn đó. Lý do cũng đã được chọn — tiếp xúc với Đại sứ Nga, mặc dù đó là thực tế ngoại giao thông thường ", — ông Slutsky nói.

Michael Flynn - Sputnik Việt Nam
Truyền thông: Michael Flynn rời khỏi chức vụ cố vấn tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia
Theo lời chính trị gia, trong trường hợp này, có thể  đưa ra kết luận rằng mục đích của vụ việc vừa xẩy ra là gây ảnh hưởng đến quan hệ Nga-Mỹ và làm suy yếu lòng tin đối với chính quyền mới của Mỹ.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đã bày tỏ lo ngại bởi thực tế chứng bệnh sợ Nga (Russophobia) có thể đã kịp lây lan trong chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 14 tháng 2 có tin tức đưa ra rằng Michael Flynn, người từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ đã đệ đơn từ chức. Ông Flynn thừa nhận đã không cung cấp thông tin đầy đủ cho Phó Tổng thống Michael Pence về cuộc trò chuyện với Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ đã diễn ra trước lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала