Thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt mới với Nga

© Flickr / Brookings InstitutionThượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy
Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy đã cho biết về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga dựa trên kết quả cuộc điều tra tại Quốc hội về cáo buộc Nga đã can thiệp bầu cử ở Mỹ.

Nhà chức trách Nga đã nhiều lần phủ nhận việc Mỹ cáo buộc Nga tấn công không gian mạng và tìm cách tác động tới bầu cử Tổng thống. Chính phủ Mỹ chưa hề công bố dù chỉ một bằng chứng cho thấy Moskva có liên quan các vụ hacker tấn công gây ảnh hưởng kết quả bầu cử.

"Có khả năng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt khác ngoài những gì mà ông Obama đã làm," — ông Murphy cho biết khi phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich.

tin tặc - Sputnik Việt Nam
Các nhà Dân chủ lại chuẩn bị cho những vụ tấn công của "tin tặc Nga"
Cuối tháng 12 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã áp trừng phạt mới với chín trường đại học, các công ty và nhân vật Nga, trong đó có Tổng cục Tình báo GRU và Cơ quan An ninh Liên bang FSB, vì "can thiệp vào cuộc bầu cử" và "gây áp lực lên các nhà ngoại giao Mỹ" làm việc tại Nga. Cũng khi đó, Thượng viện Mỹ đã thông báo dự định tiến hành cuộc điều tra riêng về vấn đề này. Nhưng vẫn chưa một bằng chứng nào được công bố. 

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã gọi các cáo buộc chống lại Moskva là "hoàn toàn vô căn cứ." Theo ông, những tuyên bố như vậy là không có cơ sở, thiếu bằng chứng. Tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố là không hề có bất cứ bằng chứng về việc Nga can thiệp các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала