Thành viên Viện Quí tộc Anh: đã tới lúc nên làm việc phối hợp với Nga

© Sputnik / Aleksandr YurevQuốc hội Anh
Quốc hội Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Báo cáo Quốc hội Anh về quan hệ Nga-Anh kêu gọi sự hợp tác thiết thực với Nga, khác hẳn với thực tế diễn ra của vài năm qua.

Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Anh và Ba Lan không công nhận Crưm là một phần của Nga
Thượng nghị sĩ Anh Peter Trusscott — thành viên Viện Quí tộc Peter Trusscott bình luận như vậy với Sputnik về tài liệu.

Trong báo cáo của Nghị viện Anh được công bố hôm thứ Năm có nội dung khuyến nghị thiết lập đối thoại "chất lượng và thường xuyên" với Nga.

"Báo cáo nêu rõ rằng, Liên bang Nga không phải kẻ thù của Vương quốc Anh, rằng Bộ Ngoại giao Anh đã mất đi ý kiến ​​khách quan về Nga. BNG cũng không có ý tưởng cụ thể về những mục tiêu mong muốn của nước Anh trong quan hệ với Nga. Báo cáo đã cung cấp một số ý tưởng nhằm cải thiện quan hệ với Nga, thực sự là tới lúc chính phủ nên chú ý vấn đề này, đã tới lúc bắt tay hợp tác với Nga thay vì ruồng bỏ," — ông Peter Trusscott tuyên bố.

Thượng nghị sĩ  cũng lưu ý rằng, các biện pháp trừng phạt Nga đã không đem lại hiệu quả thúc đẩy Moskva thay đổi chính sách.

"Báo cáo đã đề nghị chúng tôi chấm dứt đổ lỗi cho Nga về những tội ác chiến tranh ở Syria, khi không hề có ai nắm bằng chứng," — ông nói.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала