Tổng thống Erdogan gọi Chính phủ Hà Lan là những kẻ phát xít

© REUTERS / Umit BektasRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi Chính phủ Hà Lan là những kẻ phát xít sau khi máy bay của Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu bị từ chối hạ cánh trong nước này, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

"Họ không biết  chút gì về chính trị, hoặc về ngoại giao. Đó là tàn tích của chủ nghĩa phát xít, và họ là  những kẻ phát xít", — Tổng thống tuyên bố khi phát biểu ở Istanbul hôm thứ Bảy.

"Bây giờ máy bay của các vị [ chở các nhà ngoại giao] sẽ hạ cánh  như thế nào chỗ chúng tôi sau khi chính các vị  đã không cho phép Ngoại trưởng của chúng tôi  hạ cánh?" — Erdogan  đặt câu hỏi chất vấn với Chính phủ Hà Lan.

Chính phủ Hà Lan đã rút  giấy phép hạ cánh của máy bay Thủ tướng Cavusoglu lý do "an ninh công cộng".

Trước đó, ông Erdogan từng so sánh chính sách của chính quyền Đức với chủ nghĩa phát xít, khi họ cấm  người đứng đầu Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag phát biểu  trước Cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ sống xa quê hương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала