Taliban* sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán hòa bình ở Moskva

© AFP 2023 / Thomas WATKINSAfghanistan
Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các đại diện của nhóm cực đoan Taliban* ở Afghanistan tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán hòa bình tại Moskva vào tháng 4 nếu nhận được lời mời chính thức, - Express Tribune viết.

Hội nghị về Afghanistan sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 4 tại Moskva, với sự tham gia dự kiến của 12 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, — theo Cố vấn Tổng thống Afghanistan về an ninh quốc gia, ông Mohammad Hanif Atmar cho biết trước đó.

"Câu trả lời của chúng tôi là có, nếu chúng tôi nhận được lời mời chính thức," — tờ báo dẫn lời hai đại diện của Taliban.

Mỹ - Sputnik Việt Nam
Boston Herald: Khi mà Nga đặt quyền lợi của mình cao hơn của Mỹ, sẽ không có tan băng
Trước đấy, Bộ Ngoại giao Nga cho biết rằng, mục đích những liên lạc hạn chế giữa Moskva với Taliban là nhằm khuyến khích họ tham gia tiến trình hòa giải dân tộc và đảm bảo an toàn cho các công dân Nga tại Afghanistan.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng "những động thái này không hợp pháp hóa" Taliban: nhóm đã gần như được Kabul công nhận là đối tác đối thoại trong một loạt các cuộc gặp diễn ra vào năm 2015 của các quan chức của Công hòa Hồi giáo Afganistan với Phong trào Taliban ở Qatar, Trung Quốc, UAE, Na Uy, Pakistan."

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала