Trump nói rằng Nga và Hoa Kỳ "hoàn toàn không hòa thuận được với nhau"

© REUTERS / J. Scott Applewhite/PoolDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tại cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quan hệ với Nga đã đạt đến "điểm thấp nhất", Sputnik đưa tin.
Tổng thống Hoa Kỳ  Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump chỉ trích Nga ủng hộ chính quyền Syria

"Chúng ta đã hoàn toàn không hòa thuận được cùng với Nga", — người đứng đầu Hoa Kỳ cho biết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vẫn mong muốn bình thường hóa quan hệ với Moskva.

"Sẽ là tuyệt vời nếu chúng ta có thể hòa thuận được cùng với Putin, với Nga… Tôi muốn hòa thuận được cùng với tất cả… Khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều," — Trump cho biết.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần bày tỏ quan điểm ủng hộ cải thiện quan hệ với Moskva. Chủ nhân Nhà Trắng không chỉ một lần đưa ra tuyên bố như vậy, đặc biệt là trong chiến dịch tranh cử của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала