Lukashenko: "Chúng tôi hiểu rằng phương Tây không cần chúng tôi"

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhAlexander Lukashenko
Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) – Tỏng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng Minsk không tái định hướng chính sách đối ngoại của mình trong việc hợp tác với Nga để ủng hộ phương Tây.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Ông Lukashenko gọi ông Putin là anh ruột

"Đừng chú ý nếu ai đó có thể nói rằng chúng tôi đang chuyển hướng tới đâu đó,  quay sang phương Tây hoặc một nơi nào khác. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được vị trí của mình: phương Tây không cần chúng tôi… còn tôi thì được phương Tây "yêu quý" từ trước tới nay, không có gì thay đổi", — ông Lukashenko nói ở Minsk hôm thứ Năm trong cuộc gặp với ông Valeri Shantsev — thống đốc tỉnh Nizhny Novgorod của Liên bang Nga.

Theo ông, vì Belarus nằm ở trung tâm châu Âu, Minsk buộc phải theo đuổi chính sách đa phương "để giữ nước, bảo vệ an ninh, chủ quyền, độc lập, ổn định và duy trì cuộc sống bình thường với mọi người, trong đó có người Nga."

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus "không thể bất hòa với Nga, với phương Tây hoặc với Ukraine."

"Điều gì sẽ xảy ra, nếu chúng ta rơi vào tình huống như ở Ukraine? Tại Belarus hôm nay, không hề có bất cứ vấn đề gì đối với người Nga", — ông Lukashenko nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала