Tổng thống Putin nói về âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của Nga từ bên ngoài

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sochi (Sputnik) - Nga không can thiệp vào các quá trình chính trị nội bộ của các nước khác, nhưng có những nỗ lực như vậy đối với Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin và Thủ tướng Merkel tóm tắt kết quả cuộc hội đàm ở Sochi

"Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào đời sống chính trị và các quá trình chính trị của các nước khác. Và chúng tôi thực sự không muốn nhìn thấy sự can thiệp của nước khác vào đời sống chính trị và công việc nội bộ của chúng tôi. Thật đáng tiếc, chúng tôi đang nhìn thấy chính xác những điều ngược lại, trong những năm qua đã chứng kiến ​​những nỗ lực ảnh hưởng đến các quá trình chính trị ở Nga, trực tiếp và thông qua cái gọi là tổ chức phi chính phủ", — ông Putin nói.

"Chúng tôi hiểu và thấy tác hại của những nỗ lực như vậy, cũng như thấy sự vô ích của những nỗ lực như vậy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện can thiệp vào các quá trình chính trị của các nước khác", — nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Tổng thống nhắc lại rằng các thông tin về ảnh hưởng có thể có của Nga trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ là là tin đồn vô căn cứ, được sử dụng trong sự đấu tranh nội bộ chính trị Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала