Nhà phân tích chính trị: Liên bang Nga đã đạt được những kết quả to lớn tại Syria

© Sputnik / Valeriy MelnikovСирийские беженцы в одном из районов Измира
Сирийские беженцы в одном из районов Измира - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga công bố thực tế chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.

Nhà phân tích chính trị Karine Gevorgyan khi trả lời phỏng vấn Sputnik đã bày tỏ quan điểm cho rằng quá trình đã dừng lại, người đứng đầu Ban chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga, ông Sergei Rudskoy cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng tình hình trong nước này đã được cải thiện đáng kể từ khi ký kết bản ghi nhớ tại Astana để thiết lập vùng xóa leo thang.

Vị tướng Nga nói rằng người dân đang trở về thành phố được giải phóng, đang phục hồi các cơ sở kinh tế gia đình, các cơ sở năng lượng, đầu mối giao thông và kênh tưới tiêu nước.

Nhà khoa học chính trị kiêm chuyên gia Đông phương học Karine Gevorgyan khi trả lời phỏng vấn Sputnik đã bày tỏ ý kiến ​​rằng không còn sự khiêu khích của các chiến binh, quá trình hiến pháp có thể bắt đầu trong cả nước.

"Do sự phức tạp của tình hình ở bán đảo Ả Rập, hành động khiêu khích có thể xảy ra nối lại tình trạng thù địch. Bởi vì hiện nay các nhóm được hỗ trợ bởi Ả Rập Saudi và Qatar đã bị đình chỉ hoạt động chống quân đội chính phủ Syria. Nhưng tôi không loại trừ rằng thực tế các nước này các nước sẽ bất hòa với nhau. Mặt khác, báo cáo kết quả của Bộ Tổng tham mưu là rất quan trọng, và trên thực tế, điều này có nghĩa rằng quá trình hiến pháp có thể bắt đầu ở Syria", — bà Karine Gevorgyan cho biết.

Bà ca ngợi công việc của các nước bảo lãnh trong việc thiết lập vùng xóa bỏ leo thang và các nhóm hoạt động chung giám sát ngừng bắn.

"Công việc của các quân nhân và các nhà đàm phán của Nga dần dần dẫn đến thực tế rằng các nhóm nhỏ đã "bơi" từ trung tâm này đến trung tâm khác, đầu hàng và ký thỏa thuận rằng họ chấm dứt chống đối vũ trang. Tất nhiên, đây là kết quả tuyệt vời." — nhà khoa học chính trị lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала