Ukraina gọi Đại sứ Mỹ là con voi trong tiệm đồ sứ và yêu cầu triệu hổi bà ta về nước

© Sputnik / Stringer Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко на заседании Верховной Рады Украины в Киеве
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной Рады Украины в Киеве - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Ukraina cần yêu cầu triệu hồi Đại sứ Mỹ tại nước này, bà Marie Jovanovic về nước, sau khi Đại sứ Mỹ chỉ trích các ứng cử viên Tòa án Tối cao, lãnh đạo đảng Cấp Tiến Ukraina Oleg Lyashko viết trên Facebook.

"Đại sứ Mỹ tại Kiev Marie Jovanovic là con voi trong tiệm đồ sứ. Bộ Ngoại giao nước ta nên yêu cầu triệu hồi bà ấy về nước, đặc biệt là kể từ khi, theo thông tin của tôi, bà ấy không được Washington ủng hộ", — nghị sỹ cho biết.

​Theo ông Lyashko, Washington "phẫn nộ vì Nga hoặc Ukraina can thiệp vào cuộc bầu cử của họ", trong khi đó bản thân họ "trơ trẽn can thiệp vào công việc nội bộ của một nước có chủ quyền."

"Chỉ các thuộc địa nguyên liệu mới bị đối xử kiểu đó" — chính khách viết và lưu ý rằng sẽ không cho phép bất cứ ai nói chuyện theo kiểu như vậy với Ukraina.

Trước đó, Ủy ban chuyên môn của tòa án công bố danh sách 120 người chiến thắng cuộc thi cho các chức vụ trong Tòa án Tối cao mới của Ukraina. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đánh giá kết quả lựa chọn và nghi ngờ tư cách nhiều ứng cử viên.

 Bà Jovanovic là Đại sứ Mỹ tại Ukraina từ tháng Tám năm 2016.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала