Chính phủ Ba Lan từ chối chăm sóc các tượng đài Hồng quân Liên Xô

© Sputnik / Петр Бернштейн / Chuyển đến kho ảnhTượng đài thời Liên Xô
Tượng đài thời Liên Xô - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan Vitold Vaschikovsky tuyên bố rằng Warsaw không chịu trách nhiệm cho các đài tưởng niệm do chính phủ Cộng sản cũ dựng lên sau Thế chiến II.
Hồng quân Liên Xô không giải phóng Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Ba Lan cáo buộc Nga làm sai lệch lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai

Ông ta cho rằng các tượng đài thời Liên Xô không được bảo vệ bởi luật pháp và thỏa thuận quốc tế. Phía Ba Lan sẽ chỉ chăm sóc khu mộ các quân nhân, còn đài tưởng niệm không thuộc trách nhiệm của họ. Số phận các tượng đài này sẽ do chính quyền thành phố quyết định.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã ký sửa đổi luật cấm tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, cho phép phá dỡ các công trình tưởng niệm từ thời Xô viết. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng tài liệu như vậy là sự khiêu khích thái quá và sẽ gây ra nhiều hậu quả

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала