Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích lý do tại sao lục soát các cơ quan ngoại giao của Nga

© Sputnik / Alexey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhVăn phòng Thương vụ LB Nga tại Washington
Văn phòng Thương vụ LB Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Mỹ công bố lý do khám xét trong các cơ quan ngoại giao Nga tại Hoa Kỳ. Đây là thông tin của Fox News với tham chiếu tới một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao.

"Các cuộc kiểm tra này được tiến hành nhằm đảm bảo sự an toàn và an ninh của các chủ thể này và để đảm bảo rằng chính phủ Nga đã giải phóng cơ sở", — như nội dung tuyên bố mà các nhà báo nhận được.

Trong tuyên bố cũng bác bỏ việc các quan chức Mỹ đe dọa "phá cổng chính" và FBI "dọn dẹp mặt bằng".

Văn phòng Thương vụ LB Nga tại Washington - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao yêu cầu Mỹ ngay lập tức trả lại các cơ sở ngoại giao của Liên Bang Nga

Trong khi đó, ở Washington tại tòa nhà của cơ quan thương vụ, thực sự khóa cửa đã bị bẻ gãy, tuy nhiên không phải ở cửa chính, mà là ở cửa hậu. Theo các nguồn tin của Sputnik trong đoàn ngoại giao, cơ quan đặc nhiệm có vấn đề khi cố gắng mở chúng.

Chính quyền Hoa Kỳ đã không đưa ra bất kỳ bình luận bổ sung nào về sự tham gia của FBI. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ, như Fox News nêu rõ, đã từ chối trả lời câu hỏi liệu việc thu thập dữ liệu tình báo có phải là mục đích của vụ lục soát  hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала