Sevastopol tố cáo EU dùng “tiêu chuẩn kép”

© Sputnik / Vasiliy Batanov / Chuyển đến kho ảnhCư dân Sevastopol đi bầu cử
Cư dân Sevastopol đi bầu cử - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SEVASTOPOL (Sputnik) – Việc EU không công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử Thống đốc ở Sevastopol là bao hàm trong nội dung chính sách “tiêu chuẩn kép” và hoàn toàn xa rời thực tế, - bà Ekaterina Altabaeva Chủ tịch Hội đồng lập pháp của Sevastopol tuyên bố với Sputnik.

Ngày 10 tháng Chín, lần đầu tiên toàn dân Sevastopol bỏ phiếu bầu chọn Thống đốc và tổ chức bầu Hội đồng lập pháp của thành phố. Tại Crưm cũng tổ chức bầu cử nghị viện của nước Cộng hòa. Trong khi đó EU tuyên bố sẽ không công nhận việc tiến hành bầu cử tại bán đảo vì vẫn kiên định ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraina.

Thierry Mariani và đại biểu Quốc hội Pháp đến thăm Crưm - Sputnik Việt Nam
Đại biểu Quốc hội Pháp đến thăm Crưm

"Nếu coi ý chí của nhân dân là bất hợp pháp như góc độ quan điểm của Liên minh châu Âu và những nhân vật mạo danh dân chủ của Ukraina, thì đó chỉ là sự phô trương tiêu chuẩn kép. Cư dân Sevastopol và người Crưm đã tự giác đi bỏ phiếu, thể hiện chính kiến của mình, cho thấy thực tế rằng các cư dân bán đảo xác định rõ họ là công dân của LB Nga", — bà Altabaeva nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала