DNR bình luận lập trường của bà Merkel về lực lượng gìn giữ hòa bình

© Sputnik / Sergei Averin / Chuyển đến kho ảnhNhân viên OSCE tại Ukraina
Nhân viên OSCE tại Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Đặc phái viên DNR trong nhóm liên lạc về Ukraina Denis Pushilin nhận xét phản ứng của Thủ tướng Đức Angela Merkel trước ý tưởng của Nga về lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Donbass.
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Merkel lên tiếng phản đối việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga

Nếu Đức, Pháp và Hoa Kỳ không ủng hộ Kiev, cuộc xung đột chắc đã được giải quyết từ lâu. Tuy nhiên, đối với phương Tây, vấn đề ưu tiên không phải là lợi ích của công dân DNR và LNR, mà là các chính trị gia, Pushilin nói trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Nga RT.

Theo đặc phái viên DNR, đối với hai nước cộng hòa tự tuyên bố DNR và LNR, kịch bản sự kiện như ở Croatia, Serbia Krajina, Nam Tư là không thể chấp nhận.

Donbass, khu vực gần đường tiếp xúc - Sputnik Việt Nam
Donbass: Lực lượng vũ trang Ukraina triển khai máy bay đến các khu vực gần đường tiếp xúc

"Nếu phương Tây thực sự muốn giải quyết xung đột bằng phương tiện chính trị, nếu thật sự có sáng kiến ​​hòa bình chứ không phải là mục đích che đậy nào đó của việc triển khai quân đội của Liên Hợp Quốc, thì dĩ nhiên, nó phải được triển khai ở nơi nguy hiểm, trong đó đối với cả nhân viên OSCE", — ông nói.

"Đồng thời nếu trong trường hợp thiếu sự đồng ý của DNR và LNR mà vẫn đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc vào Donbass sẽ là không thích hợp", — Pushilin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала