Trump gọi thủ tướng Tây Ban Nha là tổng thống và quên tên ông (Video)

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy
Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã gọi ông là tổng thống và viết sai chính tả tên ông trong mạng xã hội.

"Tôi vinh dự tiếp Tổng thống Tây Ban Nha Marianora Joy. Cảm ơn bạn ủng hộ những nỗ lực của chúng tôi để chế độ Bắc Triều Tiên bị cô lập cứng rắn." — người đứng đầu Nhà Trắng viết trên Twitter.

Tại cuộc họp báo chung, Trump cũng gọi Thủ tướng Tây Ban Nha là "Ngài Tổng thống". Đoạn video (từ 01:00) cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ giới thiệu ông Rajoy với các phóng viên, đọc văn bản chuẩn bị trước với ngữ điệu như thể lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Khi Trump gọi Rajoy là Tổng thống, Thủ tướng Tây Ban Nha đột ngột quay lại và ngạc nhiên nhìn ông ta. Các phóng viên gọi Mariano Rajoy là thủ tướng, nhưng Trump không chú ý đến điều đó.

Chính thức, chức vụ của ông Mariano Rajoy trong tiếng Tây Ban Nha là Presidente del Gobierno, nghĩa đen dịch là "Chủ tịch của Chính phủ". Vương quốc Tây Ban Nha là chế độ quân chủ lập hiến. Có thể là các nhân viên của Nhà Trắng đã nhầm lẫn. Thông báo về cuộc họp báo trên Twitter, văn phòng tổng thống cũng gọi thủ tướng Tây Ban Nha là tổng thống. Thậm chí The Washington Post cũng không ngay lập tức nhận thấy lỗi này khi đăng bài báo với tiêu đề gốc "Trump tiếp tổng thống Tây Ban Nha trong Nhà Trắng"

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала