Hillary Clinton gọi Wikileaks là "chi nhánh của tình báo Nga"

© REUTERS / Lucy NicholsonHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Cựu Bộ trưởng Ngoại giao và đồng thời là cựu ứng cử viên tranh cử chức Tổng thống Mỹ Hillary Clinton nói rằng trang web Wikileaks phối hợp hoạt động của mình với chính phủ Nga nhằm ngăn chặn các cuộc bầu cử. Bà tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn của ABC.

"Thật không may, tại thời điểm này, Wikileaks là một chi nhánh của tình báo Nga, gần như hoàn toàn quan trực thuộc nó", — Bà Clinton nói.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Bà Clinton: “Putin muốn tôi thua trong cuộc bầu cử ở Mỹ”

Nữ chính trị gia cho rằng WikiLeaks đã làm việc trong khuôn khổ  chiến dịch phối hợp "hành động" do Vladimir Putin khởi xướng. Theo ý kiến của Hillary Clinton, Tổng thống Nga đã có mối thù với bản thân bà từ thời bà còn là Ngoại trưởng Mỹ và phản đối "chủ nghĩa độc tài" của ông.

Theo lời cựu ứng viên tổng thống, do công bố của WikiLeaks, bà đã mất khoảng 77 000 cử tri. Clinton đảm bảo rằng trang web này có thể không đơn độc đạt được hiệu ứng như thế nếu không có sự hỗ trợ khéo léo  từ bên ngoài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала