Biên phòng Ukraina từ chối nhập cảnh thủy thủ Ai Cập nhập cảnh với lý do từng thăm Crưm

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhMột nhân viên của Cơ quan Biên phòng Ukraine
Một nhân viên của Cơ quan Biên phòng Ukraine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Các nhân viên biên phòng Ukraina không cho phép một thuỷ thủ Ai Cập nhập cảnh với lý do người này đã thăm Crưm, - dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Ukraina thông báo hôm thứ Hai.

Thông tin cho biết, đội biên phòng Kherson tiếp tục phát hiện trong các thủy thủ đoàn tàu nước ngoài đối tượng "đã vi phạm pháp luật Ukraina hiện hành hoặc tìm cách nhập cảnh Ukraina thiếu các giấy tờ qui định".

lính biên phòng Ukraina - Sputnik Việt Nam
Biên phòng Ukraina phát hiện ống dẫn ngầm vận chuyển cồn từ Moldova

"Hôm qua, trong quá trình đăng ký một tàu vào cảng thương gia Kherson, các nhân viên biên phòng đã phát hiện hộ chiếu của một công dân Ai Cập có dấu vết tẩy xóa. Hộ chiếu của một thủy thủ khác cũng là công dân Ai Cập có đóng sáu con dấu từ bán đảo Crưm bị chiếm đóng. Năm 2016, thủy thủ này đã ba lần vi phạm biên giới trên các tàu khác qua các trạm kiểm soát hàng hải", — thông báo có nêu.

Cơ quan biên phòng Ukraina cho biết, cả hai người Ai Cập đều bị từ chối nhập cảnh. Đặc biệt, trường hợp thứ hai như đã được nêu bị cấm vào lãnh thổ Ukraina trong ba năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала