Thụy Điển tiếp tục đòi món nợ của CHDCND Triều Tiên từ bốn mươi năm trước

© Ảnh : Tony WebsterQuốc kỳ Thụy Điển
Quốc kỳ Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Thụy Điển dự định thu hồi món nợ được hình thành từ năm 1974 từ Bắc Triều Tiên.

Đến nay, số tiền nợ cùng với lãi suất là khoảng 330 triệu USD. Bình Nhưỡng bỏ qua yêu cầu này.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chơi golf với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Trump và Abe đồng ý chơi golf và tăng áp lực lên Triều Tiên

Vào giữa những năm 1970, Thụy Điển đã cung cấp cho CHDCND Triều Tiên một nghìn xe vận tải Volvo, cũng như hàng hoá từ một số công ty khác. Bình Nhưỡng cho tới nay đã không trả tiền cho số hàng nhập khẩu này, mặc dù được nhắc nhở thường xuyên, hãng thông tấn "Yonhap" đưa tin.

Khoản nợ của Bắc Triều Tiên chiếm 45% tổng số nợ của các nước khác đối với Thụy Điển, trong khi đó chỉ có CHDCND Triều Tiên đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để trả một phần nghĩa vụ của mình, cũng như không cơ cấu lại khoản nợ.

Stockholm nói rằng họ không có ý định từ bỏ nỗ lực của mình để nhận được thanh toán nợ từ CHDCND Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала