Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

© AFP 2023 / Thomas CoexJerusalem
Jerusalem - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

"Tôi quyết định rằng đã đến lúc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel", — Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói trong bài phát biểu của mình.

Israel gọi Jerusalem là thủ đô "thống nhất và không thể phân chia" của nước này, bao gồm các quận phía Đông và trung tâm lịch sử, lấy lại từ Jordan nửa thế kỷ trước và sau đó sáp nhập.

Cờ Israel tại Jerusalem - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá hậu quả của việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Sáng kiến của Trump, người quyết định thực hiên cam kết tranh bầu cử của mình, trái ngược lại với các cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế nói chung và Hoa Kỳ nói riêng đối với tình trạng của Jerusalem.

Thế giới, kể cả Hoa Kỳ cho đến gần đây, không thừa nhận sự sáp nhập và xem cơ chế của thành phố là một trong những vấn đề chính trong xung đột Trung Đông, cần phải được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận với người Palestine, hiện đang tuyên bố chủ quyền đối với Đông Jerusalem. Liên quan đến vấn đề này, tất cả các đại sứ quán nước ngoài, kể cả đại sứ quán Hoa Kỳ, đều nằm ở Tel Aviv.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала