Cựu Tổng thống Kyrgyzstan bị ném trứng ở Đức

© Sputnik / Ruslan Krivobok / Chuyển đến kho ảnhCựu Tổng thống Kyrgyzstan Askar Akayev
Cựu Tổng thống Kyrgyzstan Askar Akayev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bishkek (Sputnik) - Cựu tổng thống Kyrgyzstan là Askar Akayev đã bị ném trứng trong một buổi gặp gỡ kiều bào Kyrgyzstan ở Đức, đáp lại con gái của cựu lãnh đạo nhà nước đã nhiều lần đập túi vào người gây rối trật tự, theo tin từ Sputnik Kyrgyzstan.

Vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước. Cuộc gặp gỡ kiều bào Kyrgyzstan do tổ chức xã hội KyrgyzClufb-Gemany thực hiện đã vấp phải trở ngại ngay từ ban đầu.

Đón cựu lãnh đạo là một nhóm mang khẩu hiệu "Akaev cút đi" (khẩu hiệu của cuộc cách mạng "tulip" năm 2005). Khi ông Akayev phát biểu, những người quấy rối tìm cách ngắt lời, yêu cầu ông nói bằng tiếng Kyrgyz.

Останки древней женщины (умершей 2,5 тысячи лет назад), найденной во время раскопок на горном плато Укок на Алтае - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Kyrgyzstan bị mất chức vì chôn xác ướp của bảo tàng

"Đừng có ra lệnh, ông đang không ở Kyrgyzstan mà là nước Đức dân chủ", — người ta phản đối cựu tổng thống.

Vào cuối buổi gặp, một người đã ném trứng vào lưng ông Akayev, cáo buộc ông tội tham nhũng. Con gái lớn của ông là Bermet Akayeva cùng mẹ tham gia buổi gặp đã dùng túi đập nhiều lần vào đầu người tấn công cha cô.

Tổng thống đầu tiên của Kyrgyzstan, nhà vật lý, Viện sĩ Akayev lãnh đạo nước cộng hòa từ khi có chủ quyền năm 1990. Ông bị bãi nhiệm sau cuộc cách mạng "hoa tulip" năm 2005 và đã rời khỏi đất nước. Lý do làm nhân dân bất mãn là hành động của các thành viên trong gia đình và cựu tổng thốngtrong tư nhân hoá các tài sản nhà nước. Người kế nhiệm là Kurmanbek Bakiyev cũng buộc phải chạy khỏi đất nước sau cuộc cách mạng tháng 4 năm 2010.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала