Ga đường sắt dẫn đến bức tường Than khóc sẽ được đặt tên để tôn vinh Trump

© AFP 2023 / Heidi LevineDonald Trump ở gần tường Than khóc tại Jerusalem
Donald Trump ở gần tường Than khóc tại Jerusalem - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Bộ trưởng Giao thông Israel Kats đã quyết định đặt tên một ga đường sắt mới được xây dựng gần bức tường Than khóc tại Jerusalem, vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump, tờ báo Yedioth Ahronoth đưa tin.

Katz nói: "Bức tường Than khóc là nơi linh thiêng nhất của người Do Thái, và do đó tôi quyết định đặt tên ga đường sắt dẫn đến nơi này để tôn vinh Tổng thống Trump sau quyết định lịch sử táo bạo thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Sputnik Việt Nam
Netanyahu chỉ trích cách EU hành xử đối với quyết định của Trump về Jerusalem

Theo tờ báo, Katz đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban "Đường sắt Israel" về việc xây dựng một ga đường sắt ở khu định cư người Do Thái tại Jerusalem không xa bức tường Than khóc.

Theo dự án sẽ xây dựng một đường hầm dưới đất với hai nhà ga ở độ sâu 52 mét. Một trong số đó sẽ được đặt tên: "Donald John Trump, bức tường Than khóc". Chiều dài của đường hầm là ba cây số.

Vào đầu tháng 12, Trump đã công bố việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và ký một văn bản về việc di chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала