NATO không muốn có một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới với Nga

© REUTERS / Francois LenoirTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã ngày càng trở nên quyết đoán tự tin hơn, nhưng NATO không muốn có một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới mà ủng hộ đối thoại chính trị với Moskva, Tổng thư ký Khối Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc phỏng vấn của báo Đức Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Солдат во время учений НАТО Saber Strike. Архивное фото - Sputnik Việt Nam
FAZ: NATO sẽ phảỉ tích cực như thời trước vì "những cơ hội mới" của Nga

"Chúng ta phải tính đến thực tế là chúng ta đang đối phó với một nước Nga tự tin, quyết đoán hơn, đồng thời chúng tôi không muốn lặp lại "Chiến tranh Lạnh" và chạy đua vũ trang mà ủng hộ đối thoại chính trị với Moskva, mặc dù việc đó không phải là dễ dàng", — Stoltenberg nói.

Ông cũng hy vọng sẽ tăng số lượng địa chỉ tiếp xúc liên lạc giữa Nga và NATO và kích hoạt liên lạc thông qua các kênh quân sự.

Đồng thời, Stoltenberg nói rằng thế giới đang trở nên nguy hiểm và thù địch hơn, nhưng theo lời đánh giá của Tổng thư ký NATO, cùng với thế giới, cả Khối Bắc Đại Tây Dương cũng đang phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала