McMaster nghi ngờ Nga "can thiệp" vào các cuộc bầu cử ở Mexico

© REUTERS / Kevin LamarqueNewly named National Security Adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster listens as U.S. President Donald Trump makes the announcement at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida U.S. February 20, 2017
Newly named National Security Adviser Army Lt. Gen. H.R. McMaster listens as U.S. President Donald Trump makes the announcement at his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida U.S. February 20, 2017 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) -Trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mexico có những dấu hiệu "can thiệp của Nga", Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Herbert McMaster khẳng định.

Theo ông, chính quyền Hoa Kỳ rất quan ngại việc Nga "sử dụng các chiến dịch phức tạp về hoạt động lật đổ, thông tin sai lệch và tuyên truyền sử dụng phương tiện không gian mạng".

Ông lưu ý rằng Hoa Kỳ đang theo dõi "những dấu hiệu can thiệp ban đầu của Nga" trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Nga đề nghị Mỹ củng cố việc không can thiệp vào công việc của nhau

Báo The Hill  khi trích dẫn lời của McMaster đã dự đoán rằng Nga đang nỗ lực nhằm phân cực các xã hội dân chủ, tạo ra khủng hoảng niềm tin và làm suy yếu sự thống nhất ở châu Âu.

Ông cũng  nêu cuộc trưng cầu dân ý ở Catalonia  như một ví dụ khác về "sự can thiệp của Nga" trong công việc của các quốc gia khác.

Cuộc bầu cử Tổng thống Mexico sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала