Minsk không định “kết thân” với EU mà gây hại cho Nga

Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Minsk không định thiết lập liên hệ với EU mà gây tổn hại cho Nga, - Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei tuyên bố.
Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đứng đầu Belarus Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Minsk tuyên bố duy trì hợp tác đối tác với Nga

"Chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại-kinh tế và chính trị với EU, trong đó chúng tôi nói rõ với các đối tác rằng chúng tôi không định kết thân để gây hại  hoặc chống lại Nga", — Bộ trưởng Mackei khẳng định trong cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã. Văn bản tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Belarus.

Theo lời ông Bộ trưởng, Belarus chỉ có thể sống còn nhờ mối quan hệ bình thường với tất cả những đối thủ tầm cỡ toàn cầu trong khu vực và trên thế giới, còn trong nền chính trị thì Minsk tuân thủ nguyên tắc phi đối đầu.

"Chúng tôi thực sự đang đứng ở chỗ tiếp giáp giữa Đông và Tây — có số phận như vậy của Belarus. Chúng tôi cảm nhận tất cả những hậu quả tiêu cực xuất phát từ cuộc đối đầu hiện nay trong khu vực này", — Bộ trưởng Ngoại giao Belarus cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала