Poroshenko hứa sẽ ký sắc luật tái hòa nhập Donbass

© Sputnik / Andrey Stenin / Chuyển đến kho ảnhDân quân Donbass ra vị trí chiến đấu...
Dân quân Donbass ra vị trí chiến đấu... - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko tuyên bố sẽ ký sắc luật về tái hòa nhập Donbass ngay sau khi được Rada thông qua, tài liệu trong đó gọi Nga là nước "thù địch".

Quốc hội Ukraina tuần trước đã thông qua sắc luật tái hòa nhập Donbass gọi Liên bang Nga là "kẻ thù địch" và lãnh thổ Donbass không được Kiev kiểm soát là "vùng bị chiếm đóng".

Moskva đã nhiều lần tuyên bố mình không phải là một bên tham gia cuộc xung đột nội bộ của Ukraina và không liên quan đến các sự kiện ở Donbass, cũng như mong muốn Ukraina vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Ukraina đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới

Để có hiệu lực, tài liệu phải có chữ ký của tổng thống và được công bố trên ấn phẩm nhà nước chính thức — báo "Tiếng nói Ukraina".

"Tôi muốn tuyên bố rõ: Tôi sẽ ký ngay khi tài liệu tới từ quốc hội Ukraina — Verkhovna Rada", — ông Poroshenko nói hôm thứ Hai khi bài phát biểu nhân dịp Ngày Họp Công giáo Ukraina tại Kiev, được phát sóng các kênh truyền hình Ukraina.

Trước đấy, các nghị sĩ "Khối đối lập" trong Verkhovna Rada đã đăng ký nghị định bãi bỏ luật tái hoà nhập Donbass. Theo thủ tục, Chủ tịch Quốc hội không thể chuyển luật cho Tổng thống ký khi Rada chưa xem xét xong quyết định này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала