Phát ngôn viên của Tổng thống Nga bình luận bản "báo cáo Kremlin" của Mỹ

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnhQuảng trường Đỏ
Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Danh tính trong "danh sách Kremlin" của Mỹ là các chính trị gia và doanh nhân Nga, được gọi là kẻ thù của Hoa Kỳ, thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ông lưu ý rằng trong danh sách của Mỹ là "tất cả các tên tuổi,  đây là một cách tiếp cận tổng quát."

Bộ Tài chính Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào "Báo cáo Kremlin" 210 danh tính

"Cũng có thể lưu ý rằng trên thực tế tất cả đều được coi như kẻ thù của Mỹ… điều đó được thực hiện phù hợp với điều luật chống lại những kẻ thù của Hoa Kỳ…" — Peskov nói.

Ông gọi bản "báo cáo Kremlin" đề cập tới các lãnh đạo cao cấp của Nga do Washington đưa ra là việc chưa từng có tiền lệ.

"Cần phải phân tích tài liệu này, đánh giá thực tế việc công bố một danh sách rộng rãi như vậy, đề cập đến các thành viên trong ban lãnh đạo nước Nga, một việc chưa từng có. Sau khi phân tích sẽ có thể đưa ra bất cứ kết luận nào đó. Tôi sẽ không chạy trước trong trường hợp này ", Peskov nói với các nhà báo.

Bộ Tài chính Mỹ vào đêm thứ Ba đã đưa ra một "danh sách điện Kremlin", trong đó bao gồm hầu hết các nhà lãnh đạo và các doanh nhân Nga nổi tiếng — tất cả là 210 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала