Thủ tướng Bỉ: Liên minh châu Âu sẽ không tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Alexander Astafiev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Bỉ Charles Michel đàm phán với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Thủ tướng Bỉ Charles Michel  đàm phán với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GORKY(Sputnik) – Liên minh Châu Âu quyết định sẽ không ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga, Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết sau kết quả đàm phán với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu đã quyết định sẽ không ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga ", —ông Michel tuyên bố.

Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
“Ngăn cản và tước đoạt”. Giải nghĩa lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ
Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng, giữa Liên bang Nga và EU hiện vẫn còn tồn tại một số bất đồng.

"Nhưng đối thoại sẽ được thực hiện vì đối thoại là cách thức duy nhất để quản lý sự khác biệt và để hiểu rõ hơn về các tiến trình khác nhau nhằm tiến tới sự ổn định bền vững",- ông nói thêm.

Michel bổ sung rằng các biện pháp trừng phạt không phải là "mục đích như vậy và đối thoại có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con đường mà chúng ta phải kinh qua để xây dựng mối quan hệ chiến lược, hiệu quả giữa EU và Liên bang Nga".

Thủ tướng Bỉ cho biết: "Trong khuôn khổ cuộc thảo luận, chúng tôi đã trao đổi về hiệp định Minsk và đây là vấn đề trọng tâm đối với chúng tôi".

Charles Michel đã không bình luận về bản "báo cáo Kremlin" của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала